Vốn vay Ngân Hàng chính sách xã hội tiếp sức cho người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng
Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh
Trong 10
tháng đầu năm 2015, trên địa bàn toàn tỉnh có trên 10 ngàn lượt hộ
nghèo, hộ cận nghèo; 316 hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi phục
vụ sản xuất, kinh
doanh với mức vay bình quân đạt 26,4 triệu đồng/khách hàng (tăng
7,2 triệu đồng/khách hàng so với cùng kỳ năm 2014); 7.990 lượt hộ gia đình vay
vốn để xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh, gần 200 lượt HSSV nhập học vay
vốn để trang trải chi phí học tập và hơn 600 HSSV tiếp
tục nhận tiền vay kỳ học tiếp theo; 3.105 lượt khách hàng vay vốn sản xuất kinh
doanh tại 49 xã vùng khó khăn; 1.155 khách hàng vay vốn giải quyết việc làm góp
phần tạo việc làm mới cho 1.407 lao động, 15 đơn vị là Hợp tác xã, Doanh nghiệp
vừa và nhỏ vay vốn để sản xuất, kinh doanh….
Từ những chương trình tín dụng này đã từng bước trở thành động lực, nền tảng để các hộ nghèo, gia đình chính sách xây dựng, mở rộng, phát triển quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Trao đối
vơi PV Hướng nghiệp và Hòa nhập, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH, bà Nguyễn
Thu Hà cho biết: “Người nghèo và các đối tượng chính sách khác là đối
tượng phục vụ chính của Ngân hàng CSXH. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự đoàn kết thống nhất của cả
hệ thống chính trị công tác giảm nghèo của Việt Nam đã trở thành điểm sáng được
thế giới ghi nhận. Tại Quảng
Ninh, công
tác giảm nghèo, an sinh xã hội luôn được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm, tỷ lệ hộ
nghèo, cận nghèo giảm nhanh qua từng năm và thấp hơn nhiều so tỷ lệ hộ nghèo
chung của cả nước (1.75% năm 2014). Tỉnh luôn quan tâm đến các đối tượng chính
sách khác, đặc
biệt đối tượng là người khuyết tật”.
Bà Nguyễn Thu Hà - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ninh
Tìm hiểu hai đơn vị sản xuất kinh doanh có sử dụng người khuyết tật vay vốn trên địa bàn thành phố Hạ Long, đó là: Công Ty TNHH may Ngọc Bích và Hội người mù thành phố Hạ Long, chúng tôi càng hiểu thêm hoạt động của Ngân hàng CSXH Quảng Ninh trong việc thực hiện đúng, đủ và có trách nhiệm đối với các đối tượng chính sách liên quan.
Công ty TNHH may Ngọc Bích (Bạch Đằng, Hạ Long), với ngành nghề kinh doanh chính là may các loại quần áo đồng phục ngành y, trường học, nhà hàng, khách sạn, trang phục bảo hộ lao động cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Công ty đã được hỗ trợ vay 300 triệu đồng trong vòng 36 tháng với lãi suất 0,3%/tháng (3.6%/năm), mục đích vay vốn là bổ sung vào đầu tư nhà xưởng, mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh may mặc tạo việc làm cho người khuyết tật. Tuy số vốn được vay còn khiêm tốn nhưng góp phần duy trì, tạo việc làm ổn định cho 32 lao động trong công ty, trong đó có 24 lao động là người khuyết tật (chiếm tỉ lệ 75% người khuyết tật/tổng số lao động trong Công ty) với mức thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/người/tháng.
Bà Từ Thị Yên Thọ - Chủ tịch Hội người mù thành phố Hạ Long tâm sự: “Ngân hàng CSXH rất tạo điều kiện cho vay vốn, hầu hết 128 hội viên trong Hội đều được vay vốn và đều có việc làm ổn định, người kinh doanh nhỏ, người học nhạc hiếu, người mở tẩm quất, người chăn nuôi… Các hội viên cũng rất có ý thức rất cao trong việc trả gốc, trả lãi đúng hạn. Nếu không được Ngân hàng CSXH tạo điều kiện vay vốn thì chúng tôi rất khó khăn trong cuộc sống, thậm chí không có việc gì làm để nuôi được bản thân và trở thành người thừa của xã hội...”.
Anh Nguyễn Đình Phương, Hội viên Hội người mù thành phố Hạ Long cho biết thêm về vấn đề này: năm 2008, anh đã được Ngân hàng CSXH cho vay 25 triệu đồng làm vốn mở cơ sở tẩm quất người mù. Sau 3 năm anh đã hoàn được vốn và hiện tại anh không còn phải vay vốn nữa. Cở sở của anh đang có 5 nhân viên, 6 bàn tẩm quất, bình quân lương của 1 nhân viên là 3 triệu đồng/tháng.
Có thể
nói các chương trình tín dụng an sinh xã hội của Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ninh đã và
đang hạn chế tác động tiêu cực của lạm phát đến đời sống người nghèo và đối
tượng chính sách trên địa bàn, tạo điều kiện cho họ có vốn để đầu tư sản xuất,
cải thiện cuộc sống. Đây cũng sẽ là lực đẩy quan trọng trong tiến trình xoá
đói, giảm nghèo, tăng nhanh hộ khá, giàu, đạt được những thành công trong lộ
trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
Qua những công việc, những thành quả, những chương trình kế hoạch mà Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Ninh đã, đang và sẽ thực hiện trong thời gian tới chúng ta tin tưởng vào sự phát triển không ngừng, góp phần chung tay vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung. Ngân hàng CSXH Quảng Ninh là chiếc cầu nối tiếp sức cho các đối tượng chính sách nói chung và người khuyết tật nói riêng tự tin hòa nhập cộng đồng.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.